Hơn 50% nhà bán lẻ Trung Quốc đối mặt với nguy cơ phá sản trong 6 tháng tới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 06:01 GMT+7

VTV.vn - Hơn 50% số doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trong lĩnh vực bán lẻ tại Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản trong 6 tháng tới.

Đó là thông tin trên tờ Bloomberg.

Hiện cứ 10 nhà hàng tại nước này thì có tới 6 nhà hàng cho biết là đang không thể chi trả lương cho người lao động và chi phí thuê mặt bằng trong bối cảnh người dân vẫn ngại ra đường để chi tiêu. Hệ quả là các doanh nghiệp bán lẻ được dự báo sẽ cạn tiền trong 6 tháng tới.

Số liệu mới nhất cũng cho thấy, doanh thu bán lẻ tại Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đã giảm hơn 20%, đặc biệt ngành ăn uống, doanh thu còn sụt tới 40%.

Nhiều hãng hàng không đối mặt với nguy cơ phá sản Nhiều hãng hàng không đối mặt với nguy cơ phá sản

VTV.vn - Nhiều hãng hàng không trên thế giới có thể đối mặt với nguy cơ phá sản vào cuối tháng 5 nếu các chính phủ không sớm đưa ra những biện pháp hỗ trợ ngành hàng không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước