6 quốc gia Arab lần đầu tiên tính thuế tiêu dùng VAT

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 22:29 GMT+7

VTV.vn - Để bù đắp khoản thâm hụt ngân sách do giá dầu giảm và chi phí tốn kém của cuộc chiến chống khủng bố, 6 quốc gia Arab sẽ lần lượt áp thuế giá trị gia tăng.

Sáu quốc gia này gồm Saudi Arabia, Kuwait, Baranh, Oman, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất UAE. Các quốc gia này đã rút hàng chục tỉ USD đầu tư nước ngoài nhưng ngân sách vẫn ở mức báo động.

Chính phủ các nước Arab dự kiến, sẽ chính thức áp dụng thuế VAT từ năm 2018. Các lĩnh vực được miễn thuế là y tế, giáo dục và một số mặt hàng thực phẩm tiêu dùng.

Xem xét bỏ thuế giá trị gia tăng 5 với gạo tiêu dùng trong nước Xem xét bỏ thuế giá trị gia tăng 5 với gạo tiêu dùng trong nước

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xem xét đề nghị bỏ quy định áp thuế giá trị gia tăng 5% đối với gạo sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước