7 tháng đầu năm, thu hút vốn FDI giảm 35,6% so với cùng kỳ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/07/2019 08:58 GMT+7

VTV.vn - Tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm 2019 mới đạt gần 11.700 triệu USD, giảm tới 35,6% so với cùng kỳ.

Xu hướng đầu tư liên quan tới FDI đã được tờ Thời báo Kinh doanh đặt vấn đề trong sáng nay (31/7), đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại CPTPP, EVFTA đã được ký kết. Theo các chuyên gia, nếu xét về yếu tố nội tại, Việt Nam hiện đang cân nhắc, hoàn thiện định hướng thu hút FDI và quá trình này có thể khiến nhà đầu tư nước ngoài còn có tâm lý chờ đợi. 

Thách thức lớn nhất với Việt Nam chính là việc làm sao để cân đối giữa yêu cầu sàng lọc dự án đầu tư, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, mặt khác giảm thủ tục, chính sách không cần thiết cho hoạt động đầu tư. Để làm được điều này, nước ta cần có hệ thống văn bản thực sự cụ thể. 


Vốn FDI vào Việt Nam giảm sau 5 tháng Vốn FDI vào Việt Nam giảm sau 5 tháng

VTV.vn - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tổng vốn FDI đăng ký mới của nhà đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước