7 tháng người Việt chi 15.000 tỷ đồng nhập khẩu hoa quả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/08/2017 09:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, người Việt đã chi gần 660 triệu USD (tương đương 15.000 tỷ đồng) để nhập khẩu các mặt hàng hoa quả ngoại.

Từ đầu năm đến nay, người Việt đã chi gần 660 triệu USD (tương đương 15.000 tỷ đồng) để nhập khẩu các mặt hàng hoa quả ngoại, tăng gần 4 lần so với cách đây 3 tháng và gấp đôi cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, bình quân mỗi ngày người Việt chi gần 72 tỷ đồng để nhập hoa quả ngoại. Thái Lan là thị trường được người Việt nhập hoa quả nhiều nhất. Các mặt hàng trái cây được nhập về chủ yếu là xoài, mãng cầu, me (Thái Lan), táo, cam, lê, kiwi, cherry (New Zealand, Australia). Nhiều loại trái cây nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, Australia dù có giá cao, nhưng vẫn có sức tiêu thụ tốt, đặc biệt là ở thành phố.

Hoa quả thất thu do mưa trái mùa tại Đồng Nai Hoa quả thất thu do mưa trái mùa tại Đồng Nai

VTV.vn - Xoài và điều thất thu, tỉnh Đồng Nai đang chịu thiệt hại nặng nề do những cơn mưa trái mùa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước