7 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,6%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 09:30 GMT+7

VTV.vn -Tính chung 7 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 23 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ lần lượt xếp vị trí thứ 2 và 3. Theo đối tác đầu tư, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore là 3 quốc gia dẫn đầu trong số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Vốn đầu tư nước ngoài rót mạnh vào bất động sản TP.HCM Vốn đầu tư nước ngoài rót mạnh vào bất động sản TP.HCM

VTV.vn - Theo báo cáo tổng kết 5 tháng đầu năm của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào bất động sản có xu thế tăng dần trong những năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước