80% doanh nghiệp hương nhang Việt Nam sẽ phá sản nếu xuất khẩu sang Ấn Độ gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/09/2019 16:21 GMT+7

VTV.vn - Cuối tháng 8 vừa qua, Ấn Độ đã đột ngột thay đổi chế độ nhập khẩu hương nhang, từ "tự do" sang "hạn chế nhập khẩu".

"Hạn chế nhập khẩu" là nhập khẩu có điều kiện nhưng đã 20 ngày trôi qua, phía Ấn Độ vẫn chưa có thông báo về những điều kiện cụ thể của việc nhập khẩu. Và việc này có tác động rất lớn đến ngành hương nhang Việt Nam bởi Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chủ chốt và không có thị trường thay thế của sản phẩm này. 

Phóng viên Hoàng Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Võ Xuân Hậu là đại diện của các doanh nghiệp sản xuất hương nhang Việt Nam để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

80% doanh nghiệp hương nhang Việt Nam sẽ phá sản nếu xuất khẩu sang Ấn Độ gặp khó

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước