87 nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Linh Khánh - Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/10/2018 12:35 GMT+7

VTV.vn - Tổng công suất lắp đặt các nhà máy đạt gần 23.000MW, tăng 2,8 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7/2012.

Thị trường điện đã minh bạch và công bằng hơn là nhận định được đưa ra trong buổi tổng kết vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh được Bộ Công Thương tổ chức vào sáng 8/10.

Tính đến thời điểm này, có 87 nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường với tổng công suất đạt gần 23.000 MW, tăng 2,8 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7/2012 khi chỉ có 31 nhà máy điện.

Hệ thống điện tiếp tục được vận hành an toàn tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, không có sự cố có nguyên nhân từ việc vận hành thị trường điện, đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, đã huy động được các nhà máy phát điện góp phần tối ưu toàn hệ thống và tạo động lực để thu hút các nhà đầu tư. 

Đặc biệt, từ đầu năm 2018, thị trường bán buôn điện thí điểm đã chuyển sang giai đoạn thực hiện thanh toán thật, thay vì tính toán mô phỏng như các giai đoạn trước đây. Theo kế hoạch, thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành chính thức từ năm 2019.

Cung cấp 19 dịch vụ điện lực trực tuyến ở phía Nam Cung cấp 19 dịch vụ điện lực trực tuyến ở phía Nam

VTV.vn - Người dân tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ giờ đã có thể đăng ký nhiều dịch vụ về điện bằng các ứng dụng trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước