9 tháng đầu năm, 6 nhóm hàng nông nghiệp có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/10/2020 20:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại họp báo thường kỳ quý III/2020.

Theo Bộ NN&PTNT, cao hơn quý I và quý II, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quý III được ghi nhận ở mức 2,93%, trong đó có tới 6 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hơn 30 tỷ USD sau 9 tháng. 

Đóng góp nhiều và được coi là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn vẫn là xuất khẩu nông lâm thủy sản trong giai đoạn vừa qua.

9 tháng đầu năm, 6 nhóm hàng nông nghiệp có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Giá trị xuất khẩu của gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt giá trị xuất khẩu tới 8,5 tỷ USD, dẫn đầu ngành. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Đúng như kịch bản từ đầu năm, các mặt hàng như gạo, cà phê, điều, tôm, rau quả và các sản phẩm từ gỗ đều đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD. Cá biệt, giá trị xuất khẩu của gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt giá trị xuất khẩu tới 8,5 tỷ USD, dẫn đầu ngành.

Đáng chú ý, sau 2 tháng EVFTA có hiệu lực, số đơn hàng xuất khẩu thủy sản tăng khoảng 10% so với tháng 7. Trong số các sản phẩm xuất khẩu chính, chỉ có tôm đạt mức tăng trưởng khả quan trong giai đoạn qua, riêng từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm với 15,7%. Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng.

9 tháng đầu năm, 6 nhóm hàng nông nghiệp có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD - Ảnh 2.

Sau 2 tháng EVFTA có hiệu lực, số đơn hàng xuất khẩu thủy sản tăng khoảng 10% so với tháng 7. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Kể từ quý III năm nay, khi thị trường bắt đầu khởi sắc trở lại, nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc tiến độ giao hàng cũng như tận dụng cơ hội của Hiệp định EVFTA để đàm phán với đối tác. 

Tới nay, về cơ bản, việc xuất khẩu của doanh nghiệp sang các nước EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đã tốt hơn so với hồi đầu năm. Từ những tín hiệu trên, dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 3 tháng cuối năm sẽ đạt khoảng 2,3 tỷ USD.

Vùng nguyên liệu lớn - Yếu tố tiên quyết để đặt nhà máy chế biến nông sản Vùng nguyên liệu lớn - Yếu tố tiên quyết để đặt nhà máy chế biến nông sản

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp, vùng nguyên liệu đủ lớn là điều kiện tiên quyết để họ quyết định đặt nhà máy, là động lực cho tổ hợp chế biến nông sản phát triển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước