90% trái cây Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam là tạm nhập tái xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 16:25 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), 90% trái cây Thái Lan nhập vào Việt Nam là tạm nhập.

Trong vài năm trở lại đây, trái cây nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam đã lấn át sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ Trung Quốc và có một thực tế là nhiều khả năng Việt Nam đang "bán hộ" hoa quả cho Thái Lan khi 90% trái cây Thái Lan vào Việt Nam chỉ là tạm nhập tái xuất để đi nước thứ ba.

Trong tháng 6, lượng nhập khẩu từ Thái Lan chiếm gần 46% trong 152 triệu USD kim ngạch nhập khẩu rau quả. Tuy nhiên, theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), 90% trái cây Thái Lan nhập vào Việt Nam là tạm nhập.

Năm 2017, Việt Nam đã bỏ 0,8 tỷ USD nhập khẩu trái cây từ Thái Lan sau đó tái xuất sang Trung Quốc, con số này chiếm gần 1/4 tổng trị giá xuất khẩu hoa quả của nước ta năm ngoái.

Thực tế, nhu cầu nhập khẩu trái cây từ Thái Lan của Trung Quốc vốn rất lớn nhưng Thái Lan lại có chính sách thu hẹp sản xuất đại trà, hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khi đó, từ đầu năm 2018, Việt Nam đã xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với gần 670 dòng thuế, trong đó có nhiều mặt hàng rau, quả nhập từ các nước ASEAN với mức thuế còn 0%.

Thái Lan và chiến lược trở thành cường quốc hoa quả Thái Lan và chiến lược trở thành cường quốc hoa quả

VTV.vn - Chiến lược đẩy mạnh đưa hoa quả của Thái Lan ra thế giới nhằm biến quốc gia này trở thành đầu mối tập trung xuất khẩu hoa quả của khu vực Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước