Aeon sẽ tăng cường xuất khẩu nông sản Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/06/2019 19:25 GMT+7

Chiều 20/6/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yasutsugu Iwamura, Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON Nhật Bản, kiêm Tổng giám đốc AEON MALL Việt Nam. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Giám đốc điều hành tập đoàn cho biết, Aeon đang tìm kiếm các đối tác để tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc.

Tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Aeon, kiêm Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam Iwamura Yasutsugu vào chiều 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội ủng hộ Tập đoàn đầu tư thêm một trung tâm thương mại hiện đại ở khu vực phía nam thành phố.

Thủ tướng đã giao Hà Nội xem xét, điều chỉnh quy hoạch để Trung tâm thương mại Aeon ở Hoàng Mai phát triển phù hợp khu vực. Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tích cực hơn nữa trong tiêu thụ và tăng cường xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam sang Nhật Bản.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Aeon cho biết, Việt Nam hiện có 4 trung tâm thương mại của tập đoàn này, bên cạnh 2 trung tâm khác đang được xây dựng.

Năm 2018, tập đoàn đã xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 250 triệu USD. Tập đoàn đang tìm kiếm các đối tác để tăng kim ngạch xuất khẩu lên gấp đôi vào năm 2020 và năm 2025 sẽ đạt 1 tỷ USD. Ngoài Nhật Bản, tập đoàn sẽ mở rộng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang cả thị trường Trung Quốc.

Cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam tại thị trường Trung Quốc Cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam tại thị trường Trung Quốc Nông sản Việt Nam ngày càng có chỗ đứng tại thị trường Nga Nông sản Việt Nam ngày càng có chỗ đứng tại thị trường Nga Đẩy mạnh xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam - Hàn Quốc Đẩy mạnh xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam - Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước