Ấn Độ bị phản đối khi áp thuế khí thải đối với ô tô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/03/2016 10:12 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ vừa công bố kế hoạch áp thuế khí thải với các xe ô tô mới, nhằm giảm ô nhiễm khói bụi và hạn chế sự bùng nổ của các phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, các chủ xe sẽ phải đóng thêm khoản tiền từ 1 - 4% giá trị chiếc xe cho loại thuế mới này. Ngay lập tức, các nhà sản xuất xe hơi đã lên tiếng phản đối vì cho rằng biện pháp này sẽ làm giảm sản lượng tiêu thụ ô tô vốn được dự báo là sẽ bùng nổ trong năm nay, kéo theo giảm tăng trưởng kinh tế.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong danh sách 20 thành phố ô nhiễm khói bụi nhất toàn cầu, thì Ấn Độ có đến 13 thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước