Ấn Độ chuẩn bị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/03/2022 19:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã quyết định khôi phục lại các đường bay quốc tế thương mại đến và đi từ Ấn Độ, sau hai năm tạm dừng vì dịch bệnh COVID-19.

Chính phủ Ấn Độ đưa ra quyết định trên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng với các bên liên quan, nhất là trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã giảm rõ rệt.

Một tuyên bố của Bộ Hàng không Dân dụng nêu rõ: “Sau khi công nhận mức độ bao phủ vaccine ngày càng tăng trên thế giới và tham khảo ý kiến của các bên liên quan, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định nối lại các dịch vụ hành khách quốc tế thương mại theo lịch trình đến và đi từ Ấn Độ từ ngày 27/3”.

Các hoạt động bay quốc tế sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ. Các thỏa thuận vận chuyển hàng không nội khối (bong bóng hàng không) cũng sẽ được hủy bỏ sau đó.

Ấn Độ đã đình chỉ các hoạt động bay quốc tế thường lệ từ tháng 3/2020, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19.

Tháng 11/2021, Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ bắt đầu từ ngày 15/12/2021, nhưng đã hủy bỏ lệnh này do các ca nhiễm biến thể Omicron không ngừng gia tăng.

Tuy nhiên, đến nay số ca mắc COVID-19 theo ngày tại Ấn Độ đã giảm mạnh và nước này ngày 8/3 chỉ ghi nhận chưa đến 4.000 ca mắc mới, mức thấp nhất trong 662 ngày.

Ấn Độ phê chuẩn vaccine Corbevax cho trẻ em Ấn Độ phê chuẩn vaccine Corbevax cho trẻ em

VTV.vn - Nhà sản xuất vaccine của Ấn Độ Biological E, hôm qua cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng mang tên Corbevax, đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho lứa tuổi từ 12-18.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước