Ấn Độ có thể cấm nhà mạng sử dụng thiết bị của Huawei

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 12/03/2021 12:41 GMT+7

VTV.vn - Quy định mới của Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 tới.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Chính phủ Ấn Độ có thể sẽ cấm các nhà mạng viễn thông tại nước này sử dụng thiết bị từ tập đoàn Huawei Trung Quốc.

Dự kiến, kể từ sau ngày 15/6, các nhà mạng viễn thông tại Ấn Độ chỉ có thể sử dụng một số thiết bị Chính phủ cấp phép từ "các nguồn đáng tin cậy". 

New Delhi có thể đưa ra danh sách đen những bên bị cấm cung cấp thiết bị cho các nhà mạng trong nước.

Ấn Độ có thể cấm nhà mạng sử dụng thiết bị của Huawei - Ảnh 1.

Huawei là tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, song một số quan chức giấu tên cho hay, Huawei nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đen này.

Hiện 2 trong số 3 hãng viễn thông lớn của Ấn Độ đang sử dụng thiết bị của Huawei. Các biện pháp hạn chế mới được cho là sẽ khiến chi phí gia tăng mạnh đối với các hãng này.

Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Huawei Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Huawei

VTV.vn - Một lệnh cấm vận mới được áp lên Huawei khi ông Trump sắp rời Nhà Trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước