Ấn Độ công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng hơn 1.350 tỷ USD

VTV Digital-Thứ hai, ngày 16/08/2021 13:40 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Kế hoạch cơ sở hạ tầng hơn 1.350 tỷ USD của Ấn Độ nhằm tạo thêm nhiều việc làm và mở rộng việc sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, nước này sẽ khởi động kế hoạch cơ sở hạ tầng quốc gia trị giá 100.000 tỷ Rupee (tương đương hơn 1.350 tỷ USD) nhằm tạo thêm nhiều việc làm và mở rộng việc sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Độc Lập ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Modi cho biết, chương trình cơ sở hạ tầng với tên gọi Gatishakti sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho hàng trăm nghìn người dân Ấn Độ.

Mặc dù không công bố thông tin chi tiết, nhưng ông Modi khẳng định kế hoạch này sẽ giúp gia tăng năng suất của các ngành công nghiệp Ấn Độ và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng hiện đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ấn Độ nhằm đưa nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Trong năm tài chính vừa qua, sản lượng kinh tế của Ấn Độ đã sụt giảm lên tới 7,3% do đại dịch COVID-19.

Cách đây 7 năm, kim ngạch nhập khẩu điện thoại di động của Ấn Độ là 8 tỷ USD và hiện nay, nước này đạt kim ngạch 3 tỷ USD xuất khẩu sản phẩm nói trên. Cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại, Ấn Độ cần thực hiện cách tiếp cận toàn diện trong xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo Thủ tướng Modi, ngành sản xuất trong nước cần phải cung cấp các sản phẩm đẳng cấp thế giới, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quy trình sản xuất. Trọng tâm của chính phủ là hỗ trợ những nông dân, những người sở hữu ít đất đai (chưa đến 2ha). Nhóm này chiếm tới 80% trong tổng số hộ nông dân tại Ấn Độ. Ông cũng thông báo bộ mặt nông thôn nước này đang chứng kiến sự chuyển đổi nhanh chóng.

Ngoài ra, Thủ tướng Narendra Modi cho biết thủ phủ các bang phía Đông Bắc sẽ sớm được kết nối với hệ thống đường sắt. Khu vực này cũng đang được kết nối với Bangladesh, Myanmar và Đông Nam Á.

Cuối cùng, Thủ tướng Modi kêu gọi Ấn Độ phải tiến lên phía trước với những cam kết mới trong 25 năm tới. Ấn Độ phải đảm bảo đạt được mục tiêu xây dựng quốc gia khi kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập.

Ấn Độ khó trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD vào năm 2024 - 2025 Ấn Độ khó trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD vào năm 2024 - 2025

VTV.vn - Giáo sư Vamsi Vakulabharanam cho biết sự sụt giảm của nền kinh tế Ấn Độ đang trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với các nước đang phát triển khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước