Ấn Độ cứu trợ lương thực cho 10.000 lao động ở Saudi Arabia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/08/2016 09:40 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố cứu trợ 15 tấn lương thực cho khoảng 10.000 lao động nước này tại Saudi Arabia.

Nguyên nhân được cho là do giá dầu thấp buộc chính phủ Saudi Arabia cắt giảm nhiều dự án, các doanh nghiệp nước này phải sa thải nhân công và nợ lương.

Hiện có khoảng 3 triệu người Ấn Độ đang làm việc tại Saudi Arabia trong các ngành dịch vụ, chế tạo và xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước