Ấn Độ đứng đầu thế giới về thu hút vốn FDI

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 23:30 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đã nổi lên thành địa điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm 2015, vượt qua Trung Quốc và Mỹ.

Trong nửa đầu năm nay, FDI vào Ấn Độ đã đạt 31 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, giúp Ấn Độ nhảy 16 bậc lên vị trí 55 trong số 140 nước về chỉ số cạnh tranh toàn cầu dựa trên các thông số như thể chế, môi trường kinh tế vĩ mô, giáo dục, tầm cỡ thị trường và hạ tầng cơ sở...

Các chuyên gia nhận định, kết quả này là nhờ vào nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ trong thời gian qua nhằm đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực chế tạo và hạ tầng.

Tháng 9, cả nước thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn FDI Tháng 9, cả nước thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn FDI

VTV.vn - Trong tháng 9/2015, cả nước thu hút được hơn 3,8 tỷ USD vốn cam kết mới và tăng thêm của khu vực doanh nghiệp FDI.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

thu hút FDI

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước