Ấn Độ giành lại danh hiệu tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/09/2018 15:34 GMT+7

Tăng trưởng kinh tế cao giúp củng cố vị thế Chính phủ Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

VTV.vn- Ấn Độ lấy lại danh hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,2% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2018-2019.

Tốc độ tăng GDP của Ấn Độ đã vượt xa quốc gia láng giềng Trung Quốc, với con số chỉ đạt 6,7% trong cùng giai đoạn. New Delhi có được tỷ lệ tăng trưởng cao nhờ đà gia tăng trong lĩnh vực sản xuất và khu vực trang trại, cùng với sức tiêu dùng của người dân tăng mạnh. Ngoài ra, việc cải tổ chính sách của Chính phủ Ấn Độ cũng thúc đẩy đà tăng trưởng. 

Theo báo cáo của WB công bố tháng 7, Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới vào năm 2017, soán ngôi vị của Pháp.

Ấn Độ vượt Pháp vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới Ấn Độ vượt Pháp vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

VTV.vn - Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2017, Ấn Độ đã vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước