Ấn Độ hướng đến nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Thùy An-Thứ ba, ngày 06/09/2022 13:28 GMT+7

Ảnh: Moneycontrol

VTV.vn - Cách đây vài ngày, Ấn Độ đã vượt qua Vương quốc Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), nền kinh tế Ấn Độ đã trải qua sự dịch chuyển lớn về cơ cấu trong 8 năm qua. Sau khi vượt Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, đất nước tỷ dân đang dự kiến sẽ vượt qua Đức vào năm 2027 và Nhật Bản vào năm 2029 để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc.

Báo cáo của SBI cho thấy, với tốc độ tăng trưởng hiện tại cùng con đường phát triển kinh tế mà Ấn Độ đã đi từ năm 2014, vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2029 là khá sáng sủa. Một thập kỷ trước, Ấn độ xếp thứ 11 trong khi nước Anh xếp vị trí thứ 5. Hiện giờ, gió đã đổi chiều.

Cụ thể, Ấn Độ đã vượt qua Anh trong 3 tháng cuối năm 2021 để trở lại vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Đồng thời, Anh tụt xuống vị trí thứ 6 khi phải vật lộn với tình trạng giá năng lượng và thực phẩm leo thang, khiến GDP bình quân đầu người giảm sút.

Theo ông Soumya Kanti Ghosh, Trưởng nhóm Cố vấn Kinh tế của SBI, đây là một thành tựu kinh tế lớn với đất nước tỷ dân.

GDP của Anh hiện tại chỉ tăng 1% trong quý II, và nếu tính cả lạm phát thì chỉ số này còn giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái chứ không hề tăng. Nền kinh tế Ấn Độ đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo rằng GDP sẽ tăng hơn 7% trong năm nay. Chứng khoán Ấn Độ phục hồi mạnh mẽ và trong quý này đã xếp vị thứ 2 trong bảng xếp hạng các thị trường mới nổi của MSCI, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn và đứng trước nguy cơ suy thoái, mức tăng trưởng dự báo từ 6% đến 6,5% là con số rất đáng lưu ý.

Tỷ trọng GDP của Ấn Độ trong GDP toàn cầu hiện ở mức 3,5%, so với 2,6% năm 2014 và có khả năng vượt 4% vào năm 2027 -  tỷ trọng hiện tại của Đức trong GDP toàn cầu.

Ông Arvind Virmani, cựu cố vấn kinh tế chính và Chủ tịch Quỹ Phúc lợi và Tăng trưởng Kinh tế (EGROW) tin rằng Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2028 - 2030. "Trong 20-30 năm qua, mọi người thấy chúng tôi xếp phía sau Trung Quốc rất xa. Điều này sẽ bắt đầu thay đổi", ông Virmani nói.

Trong khi đó, nhà kinh tế học Charan Singh cũng chỉ ra rằng kinh tế Ấn Độ đang hoạt động rất tốt, với tốc độ tăng trưởng ổn định và lạm phát gần như được kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước