Ấn Độ kêu gọi quan chức địa phương chi tiêu hợp lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/04/2016 23:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/4, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đã kêu gọi các quan chức địa phương chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí gây thâm hụt ngân sách.

Theo Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley Ấn Độ, các địa phương đã chi tiêu nhiều hơn, nhưng chưa đúng với kỷ luật tài chính. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu thâm hụt ngân sách 3,5% GDP trong năm nay, các địa phương phải chi tiêu hợp lý và đúng chỗ. Đặc biệt là cần phải dùng ngân sách cho lĩnh vực an sinh xã hội và nông nghiệp, tập trung phát triển nông thôn nơi, phần lớn 1,3 tỷ dân Ấn Độ sinh sống.

“Cần phải tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển khu vực nông thôn. Đây là những khu vực ít được đầu tư trong thời gian qua. Giờ là lúc chúng ta phải thúc đẩy khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh người nông dân đang phải đối mặt với hạn hán trầm trọng”. Ông Arun Jaitley, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ nói.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước