Ấn Độ khởi động chương trình cho vay tín dụng đối với nông dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/11/2016 10:00 GMT+7

Ấn Độ sẽ cung cấp cho nông dân một khoản vay trị giá 210 tỷ rupees (tương đương gần 3 tỷ USD).

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã khởi động chương trình cho vay tín dụng với nông dân phải chịu nhiều thiệt hại bởi cuộc khủng hoảng đổi tiền.

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã khởi động chương trình cho vay tín dụng đối với các nông dân phải chịu nhiều thiệt hại bởi cuộc khủng hoảng đổi tiền diễn ra vừa qua do lệnh cấm hưu lành đồng 500 và 1.000 rupees.

Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ấn Độ sẽ cung cấp cho nông dân một khoản vay trị giá 210 tỷ rupees (tương đương gần 3 tỷ USD), trong bối cảnh phần lớn nông dân nước này không còn đủ tiền mặt để trang trải cho các hoạt động trồng trọt trong mùa đông sắp tới.

Các khoản vay này sẽ được giải ngân qua các hợp tác xã nông nghiệp. Bên cạnh đó, phí dịch vụ đối với các giao dịch trực tuyến hay qua thẻ cũng sẽ được miễn cho tới hết năm nay, nhằm khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toán kỹ thuật số.

Được biết, khoảng 260 triệu nông dân tại Ấn Độ hiện không có tài khoản ngân hàng và phụ thuộc 100% vào tiền mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước