Ấn Độ lên kế hoạch thu hút nhà sản xuất nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 13:00 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang lên kế hoạch cung cấp chính sách ưu đãi cho 324 công ty nước ngoài, thu hút họ đến xây dựng nhà máy ở quốc gia này.

Theo kế hoạch này, Chính phủ sẽ tạo ngân hàng đất đai để sẵn sàng chào đón các công ty công nghiệp chuyển vào, cung cấp ưu đãi về đầu tư và địa điểm, đồng thời hợp lý hóa thuế chống bán phá giá. 

Các doanh nghiệp đáng chú ý mà chính phủ Ấn Độ nhắm tới có thể kể đến Tesla, GlaxoSmithKline. Việc thu hút dòng đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu đang là ưu tiên hàng đầu của New Delhi trong bối cảnh nền kinh tế nước này có dấu hiệu suy yếu. 

Trước đó, Ấn Độ đã giảm thuế doanh nghiệp và nới lỏng quy định đầu tư nước ngoài để thu hút dòng vốn đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước