Ấn Độ lôi kéo các công ty Mỹ dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 09:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trước nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt trở lại, Ấn Độ đang có những động thái nhằm lôi kéo doanh nghiệp Mỹ về phía mình.

Bloomberg trích dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết, nước này đã tiếp cận hơn 1.000 doanh nghiệp Mỹ và quốc tế, nhằm đưa ra các ưu đãi cho bất cứ công ty nào muốn chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc. 

Hơn 500 ngành hàng được nhắm tới, trong đó ưu tiên những lĩnh vực gồm thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, dệt may và phụ tùng xe hơi. 

Hiện Mỹ và nhiều nước khác cũng đang thúc đẩy doanh nghiệp dịch chuyển chuỗi sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Lo ngại dịch COVID-19, các công ty Mỹ ngừng đầu tư vào Trung Quốc Lo ngại dịch COVID-19, các công ty Mỹ ngừng đầu tư vào Trung Quốc

VTV.vn - Theo Nikkei Asian Review, các công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon của Mỹ đang dè dặt và không còn hào hứng đổ tiền vào thị trường Trung Quốc do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước