Tổng thống Mỹ dọa chấm dứt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/05/2020 08:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump vừa cảnh báo sẽ hủy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nếu Trung Quốc không giữ cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Tổng thống Trump đưa ra đe dọa trên sau khi có suy đoán khả năng mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, vốn đẩy GDP quý I của Trung Quốc rơi vào suy thoái, âm 6,8%. Ông Trump khẳng định, Mỹ sẽ buộc phải đánh giá lại tình hình mới. Song Trung Quốc đã cướp mất lợi thế của Mỹ. Bây giờ, họ phải mua hàng hóa Mỹ, nếu không, chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận. Mọi thứ rất đơn giản.

Tuy nhiên có vẻ như phố Wall lại khá bình tĩnh trước lời đe dọa tăng nhiệt căng thẳng thương mại. Sắc xanh vẫn bao trùm thị trường nhờ lực đẩy của cố phiếu nhóm công nghệ. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng với 1,23%.

Mỹ thúc đẩy việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc Mỹ thúc đẩy việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

VTV.vn - Mỹ muốn đẩy nhanh kế hoạch nhằm đưa dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc, quay về nước hoặc chuyển sang những quốc gia thân thiện hơn với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước