Ấn Độ mất 11 tỷ phú do khủng hoảng tiền mặt

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Số lượng tỷ phú tại Ấn Độ đã giảm 11 người, tụt 1 hạng xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu do khủng hoảng tiền mặt năm 2016.

Theo báo cáo của tổ chức khảo sát Hurun Report, hiện số tỷ phú tại Ấn Độ chỉ còn 100 người, đứng sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Báo cáo cũng cho biết lệnh cấm lưu hành tiền mặt có mệnh giá cao và cuộc chiến chống tham nhũng tại quốc gia Nam Á này là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của các ngành công nghiệp gây thiệt hại lớn tới túi tiền của nhiều tỷ phú. Đồng thời, tổng tài sản của các tỷ phú đứng đầu Ấn Độ đã giảm 1% trong năm 2016.

8 tỷ phú nắm tài sản bằng một nửa thế giới 8 tỷ phú nắm tài sản bằng một nửa thế giới Tỷ phú Warren Buffett bán tháo cổ phiếu nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ Tỷ phú Warren Buffett bán tháo cổ phiếu nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ Trung Quốc vượt Mỹ về tỷ phú USD Trung Quốc vượt Mỹ về tỷ phú USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước