Ấn Độ nới lỏng chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 09:18 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tiếp tục nới lỏng thêm nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đưa Ấn Độ thành một trung tâm sản xuất toàn cầu.

Đáng chú ý, Chính phủ Ấn Độ cho phép các hãng hàng không nước ngoài mua 49% cổ phần và đầu tư vào hãng hàng không quốc gia Air India Ltd.

Bên cạnh đó, các hãng bán lẻ có thể hoạt động tại các địa phương mà không cần sự chấp thuận của liên bang, hay người nước ngoài có thể sở hữu tới 100% trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này đã tăng 17% trong giai đoạn từ tháng 4 - 9/2017, đạt 21 tỷ USD.

Ấn Độ sẽ hội nhập sâu rộng về kinh tế với ASEAN Ấn Độ sẽ hội nhập sâu rộng về kinh tế với ASEAN

VTV.vn - Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nhân chuyến thăm một số nước Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước