Ấn Độ nới lỏng quy định về đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 10:21 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, cho biết sẽ nới lỏng những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong 4 lĩnh vực quan trọng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ 100% vốn trong lĩnh vực khai thác than và gia công công nghiệp. Trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, tỷ lệ vốn nước ngoài được đóng góp nâng lên 26%. 

Bên cạnh đó, chính phủ cũng nới lỏng các quy định trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng cho các nhà bán lẻ có một thương hiệu duy nhất. Kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng chậm lại trong ba quý vừa qua và mất đi vị thế là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Những tuần gần đây, New Dehli liên tiếp công bố các biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng như cắt giảm lãi suất lần thứ 4 trong năm.

Ấn Độ xây dựng nền kinh tế 5.000 tỷ USD Ấn Độ xây dựng nền kinh tế 5.000 tỷ USD

VTV.vn - Ngày 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu rõ New Delhi đặt mục tiêu sớm trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước