Ấn Độ phản đối Chính phủ cho phép kinh doanh thuốc trực tuyến

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/10/2015 23:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/10, tại Ấn Độ, gần 850.000 hiệu thuốc đã đóng cửa phản đối việc Chính phủ nước này chuẩn bị hợp pháp hóa việc kinh doanh thuốc trực tuyến.

Đây là cuộc đình công quy mô lớn của Tổ chức Dược sĩ Ấn Độ. Tổ chức này cảnh báo, cuộc đình công có thể kéo dài vô thời hạn nếu Chính phủ Ấn Độ không dừng kế hoạch hợp pháp hóa việc kinh doanh thuốc trực tuyến.

Việc phần lớn các hiệu thuốc trên toàn Ấn Độ đóng cửa đã gây khó khăn cho nhiều người dân nước này, đặc biệt là những người bị tiểu đường, ung thư hay những chứng bệnh khác cần thường xuyên dùng thuốc. Những người bệnh này chỉ còn cách trực tiếp đến bệnh viện để mua thuốc, khiến cho các bệnh viện trên toàn Ấn Độ lâm vào tình trạng quá tải.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước