Ấn Độ sẽ là thị trường năng lượng mặt trời thứ 3 thế giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/05/2017 15:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ấn Độ đang vươn lên trở thành thị trường năng lượng mặt trời lớn thứ ba toàn cầu. Tính đến tháng 3/2017, Ấn Độ đã lắp đặt 12,2 GW năng lượng mặt trời có thể sử dụng được.

Dự kiến đến cuối 2017, công suất năng lượng mặt trời được bổ sung 8,8 GW, tăng 76% so với năm 2016. Như vậy, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường năng lượng lớn thứ ba thế giới trong năm nay.

Các bang Tamin Nadu, Andra Pradet và Telan Gana đã nổi lên là những bang đang phát triển năng lượng mặt trời nhanh nhất ở Ấn Độ trong lĩnh vực lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời. Trong năm nay, gần 60% tổng công suất bổ sung mới của Ấn Độ dự kiến sẽ là ở các bang miền Nam này.

Việt Nam cần 10 tỷ USD mỗi năm cho năng lượng Việt Nam cần 10 tỷ USD mỗi năm cho năng lượng Ukraine sẽ xây nhà máy năng lượng mặt trời tại Chernobyl Ukraine sẽ xây nhà máy năng lượng mặt trời tại Chernobyl WB cho Việt Nam vay 102 triệu USD phát triển năng lượng sạch WB cho Việt Nam vay 102 triệu USD phát triển năng lượng sạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước