Dự án năng lượng sạch quy mô lớn tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/01/2017 16:16 GMT+7

VTV.vn - Để cơ cấu sản xuất điện năng, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đặt ra mục tiêu tham vọng về sử dụng năng lượng sạch, nâng công suất năng lượng mặt trời gấp 5 lần vào năm 2020.

Theo hãng tin Bloomberg, vẫn có tới 240 triệu người Ấn Độ phải sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt trong năm 2016. Một trong những nguyên nhân là do cơ cấu sản xuất điện năng chưa đa dạng. Nguồn cung năng lượng phụ thuộc quá nhiều vào các nhà máy điện quốc gia và các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt ra những mục tiêu tham vọng về sử dụng năng lượng sạch, bao gồm nâng công suất năng lượng mặt trời gấp 5 lần vào năm 2020. Cam kết đó sẽ được bắt đầu từ những sa mạc khô cằn tại quốc gia này.

Tại sa mạc Rajathan, phía Đông Bắc Ấn Độ, hàng ngàn tấm thu năng lượng được lắp đặt trong kế hoạch tăng sản lượng điện năng sạch của chính phủ. Các công ty đầu tư vào lĩnh vực này cũng được ưu đãi về thuế và nhiều chính sách ưu tiên khác.

Những sa mạc tại Ấn Độ có số ngày nắng trung bình lên tới 300 ngày/năm. Tiềm năng phát triển điện mặt trời là rất khả quan.

Tuy nhiên hiện tại, 60% điện năng Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào nhiệt điện. Nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhưng không có nhiều hiệu quả, khi tình trạng cắt điện vẫn xảy ra thường xuyên.

Mặc dù để năng lượng xanh thay thế năng lượng truyền thống vẫn còn là một chặng đường dài, nhưng Ấn Độ đã thể hiện được quyết tâm của mình với dự án năng lượng sạch quy mô lớn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước