Ấn Độ sớm giải quyết bất đồng thương mại với Mỹ sau bầu cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/05/2019 09:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, bất đồng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ được giải quyết sau khi cuộc bầu cử tại quốc gia Nam Á này kết thúc.

Phát biểu tại một hội nghị ở New Delhi, ông Wilbur Ross cho biết, các quy định của Ấn Độ về nội địa hóa dữ liệu và giới hạn giá đối với các thiết bị y tế nhập khẩu từ Mỹ vẫn là rào cản trong hoạt động thương mại song phương. 

Tuy nhiên, Ấn Độ đã cam kết sẽ giải quyết các vấn đề này sau khi chính phủ được tái lập, có thể là vào đầu tháng 6 tới. 

Mỹ hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ chỉ sau Trung Quốc. Quan hệ giữa 2 bên đã bị ảnh hưởng đáng kể trong thời gian qua khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt thương mại đã lên tới 20 tỷ USD với Ấn Độ trong năm 2018.

Mỹ xem xét dỡ bỏ ưu đãi thương mại với Ấn Độ Mỹ xem xét dỡ bỏ ưu đãi thương mại với Ấn Độ

VTV.vn - Trong một bức thư gửi Quốc hội, Tổng thống Mỹ lý giải Ấn Độ đã không đảm bảo được với Mỹ rằng nước này sẽ cho phép Mỹ tiếp cận hợp lý và công bằng vào thị trường của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước