Mỹ - Ấn bên bờ vực đối đầu thương mại?

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Có thể thấy, Mỹ tiếp tục là tâm điểm của những cuộc đối đầu thương mại lớn trên thế giới. Trung Quốc, EU, Đức và quốc gia mới nhất trong danh sách này có thể là Ấn Độ.

Theo CNN, căng thẳng thương mại giữa New Delhi và Washington leo thang trong những tháng gần đây khi chiến lược "Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ" của Tổng thống Donald Trump xung đột với chính sách "Sản xuất tại Ấn Độ" (Make in India) của Thủ tướng Narendra Modi.

Trong 5 tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục chỉ trích các mức thuế của Ấn Độ áp vào hàng hóa Mỹ, đặc biệt là với xe mô tô phân phối lớn của hãng Harley-Davidson hay mức thuế nhập khẩu lên đến 150% với rượu whishky Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Ấn Độ vốn là vua của những mức thuế quan. Họ đã phải gọi điện cho tôi và nói rằng muốn khởi động đàm phán ngay lập tức".

Trên thực tế, Chính quyền Mỹ đã phát đi thông báo đánh giá lại Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Ấn Độ vốn cho phép nước này xuất khẩu tới 2.000 mặt hàng trị giá 5,6 tỷ USD/năm sang Mỹ với mức thuế 0%. Ấn Độ là nước được hưởng lợi lớn nhất trong chương trình GSP và hiện thâm hụt thương mại giữa 2 bên là khoảng 20 tỷ USD.

Việc Washington loại New Delhi khởi chương trình này sẽ khiến sức hấp dẫn của công xưởng sản xuất thế giới này suy giảm.

Rajat Kathuria, Giám đốc Hội đồng nghiên cứu QHKTQT, New Delhi, Ấn Độ, nhận định: "Tôi cho rằng kế hoạch này có thể hiểu như là một phần của chiến lược đàm phán của Mỹ. Bạn cần gây áp lực trước khi tiến vào các cuộc đàm phán thực sự".

Đáp trả, đầu tháng 2/2019, Ấn Độ áp dụng các quy định cấm các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ như Amazon hay Walmart bị cấm bán các nhãn hàng riêng, cấm tung ra các chương trình giảm giá đặc biệt hoặc dành ưu đãi cho bất kỳ nhà cung cấp nào.

Hiện Amazon đã rót hơn 5 tỷ USD, còn Walmart cũng bỏ ra tới 16 tỷ USD để nắm quyền kiểm soát công ty thương mại điện tử lớn nhất Ấn Độ. Tuy nhiên, dường như việc tiếp cận thị trường tiêu dùng tỷ dân này lại không hề đơn giản.

Dự báo những căng thẳng thương mại này sẽ chưa dừng lại. Ấn Độ tuyên bố sẽ áp mức thuế quan mới trả đũa vào 240 triệu USD hàng hóa Mỹ. Còn đối với Tổng thống Donald Trump, điều gì cũng có thể xảy ra.

IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do căng thẳng thương mại IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do căng thẳng thương mại Chưa có đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Chưa có đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Hàng hóa Mỹ và Canada bị tẩy chay tại Trung Quốc vì vụ Huawei Hàng hóa Mỹ và Canada bị tẩy chay tại Trung Quốc vì vụ Huawei

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước