Ấn Độ tiếp tục tăng lãi suất

VTV Digital-Thứ năm, ngày 09/06/2022 06:22 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ngày 8/6 quyết định tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á này đang nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Lãi suất chủ chốt tăng 0,5 điểm phần trăm lên 4,90%, một tháng sau khi RBI kích hoạt một chu kỳ siết chặt tiền tệ mạnh tay với việc bất ngờ nâng lãi suất thêm 0,4 điểm phần trăm trong tháng 5/2022.

Ấn Độ tiếp tục tăng lãi suất - Ảnh 1.

Đồng Rupee của Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc RBI, ông Shaktikanta Das cho biết: "Xung đột tại Ukraine chưa kết thúc và chúng ta ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức mới hơn", trong đó có giá nhiên liệu và lương thực tăng cao.

"Lạm phát là một vấn đề toàn cầu, nhưng các nền kinh tế đang nổi phải đối mặt với "những thách thức lớn hơn" sau những thay đổi chính sách tiền tệ ở các nền kinh tế phát triển", ông cho biết thêm.

Mặc dù Ấn Độ vừa vực dậy kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và nằm trong số những nước có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất, nhưng hiện phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng vì giá các mặt hàng thế giới đều tăng cao.

Từ tháng 1 - 4/2022, lạm phát giá tiêu dùng liên tục cao hơn mức mục tiêu 2 - 6% của nước này, và tăng lên tới 7,79% vào tháng 4/2022, mức cao nhất trong 8 năm qua.

Nà Upasna Bhardwaj, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Kotak Mahindra, nhận định bất chấp các nỗ lực kiềm chế giá, lạm phát có thể vẫn ở quanh mức 7% trong tương lai gần.

Nền kinh tế Ấn Độ đã chứng kiến sự tăng giá cả mạnh mẽ, trong đó có nhiên liệu và lương thực. Tháng trước, chính phủ đã phải cấm xuất khẩu lúa mì để kiềm chế giá sau một đợt nắng nóng làm ảnh hưởng đến mùa màng.

Giới chức nước này cũng giới hạn mức trần xuất khẩu đường để bảo vệ nguồn cung và giảm các mức thuế nhiên liệu và dầu ăn để hỗ trợ người tiêu dùng.

Ấn Độ nhập khẩu hơn 80% nhu cầu dầu thô và phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn cung nhập khẩu do sản xuất trong nước giảm. Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với giá xăng ngày càng cao.

Theo ước tính của giới chuyên gia kinh tế, giá dầu Brent biển Bắc cứ tăng 10 USD/thùng dẫn tới lạm phát tiêu dùng ở Ấn Độ tăng 0,25 điểm phần trăm.

Ấn Độ tăng cường mua dầu mỏ từ Nga Ấn Độ tăng cường mua dầu mỏ từ Nga

VTV.vn - Trong khi EU đồng thuận cấm 90% dầu mỏ nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, Ấn Độ lại ngày càng đẩy mạnh mua dầu giá rẻ từ Nga.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước