Ấn Độ trở thành đối tác nhập dầu thô hàng đầu của Mỹ

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 15:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: PTI)

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc dâng cao, Ấn Độ đã trở thành đối tác đầy tiềm năng, bạn hàng nhập dầu thô hàng đầu của Mỹ.

Thống kê từ Reuters mới đây cho thấy, lượng dầu Ấn Độ nhập từ Mỹ sẽ chạm mốc 319.000 thùng/ngày trong tháng 8, gấp gần 3 lần so với tháng 7/2018. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc đang chững lại ở mức 342.000 thùng/ngày và được dự báo sẽ giảm trong các tháng tới.

Việc Trung Quốc tuyên bố áp thuế 25% với khí hóa lỏng và các loại nhiên liệu nhập từ Mỹ đã gây áp lực, khiến giá dầu Brent và dầu WTI đồng loạt giảm trên thị trường châu Á trong phiên sáng 10/8.  


Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lắng xuống, giá dầu bật tăng Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lắng xuống, giá dầu bật tăng

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 10/4, giá dầu thế giới tăng do căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã có những dấu hiệu hạ nhiệt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước