Trung Quốc trả đũa chính sách thuế của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/08/2018 18:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/8, Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 16 tỷ USD từ Mỹ.

Mức thuế này sẽ áp dụng cho khoảng hơn 300 mặt hàng, từ dầu mỏ, các sản phẩm thép cho tới ô tô, thiết bị y tế nhập khẩu từ Mỹ.

Thời điểm áp dụng là ngày 23/8 - cùng ngày Mỹ dự định áp thuế trừng phạt mới với hàng hóa Trung Quốc cũng trị giá 16 tỷ USD.

Như vậy, trong 2 tuần tới, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ áp thuế bổ sung lên số hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của nhau. Mỹ còn đang có kế hoạch áp thuế bổ sung lên mức 200 tỷ USD đối với hàng hóa của Trung Quốc vào tháng 9 và nhiều khả năng Trung Quốc cũng sẽ đáp trả.

Trung Quốc sắp áp thuế bổ sung hàng hóa Mỹ Trung Quốc sắp áp thuế bổ sung hàng hóa Mỹ Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ có xu hướng giảm Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ có xu hướng giảm Bất chấp các biện pháp thuế quan từ Mỹ, xuất khẩu Trung Quốc vẫn tăng mạnh Bất chấp các biện pháp thuế quan từ Mỹ, xuất khẩu Trung Quốc vẫn tăng mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước