Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 15:04 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo của World Population review, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới trong năm 2019.

Ấn Độ đang phát triển nền kinh tế thị trường mở và GDP năm 2019 đạt 2,94 nghìn tỷ USD, đứng ngay trên Anh và Pháp với GDP lần lượt là 2,83 và 2,71 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, do dân số đông nên GDP bình quân đầu người của Ấn Độ chỉ là là 2.170 USD. 

Khu vực dịch vụ của Ấn Độ là ngành phát triển nhanh trên thế giới, chiếm 60% nền kinh tế và 28% việc làm, trong khi sản xuất và nông nghiệp là hai lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế Ấn Độ.

Bức tranh toàn cảnh thị trường TMĐT sôi động tại Ấn Độ Bức tranh toàn cảnh thị trường TMĐT sôi động tại Ấn Độ

VTV.vn - Walmart, chủ sở hữu hãng Flipkart, chiếm 60% miếng bánh thị phần thương mại điện tử tại Ấn Độ. Trong khi đó, Amazon chiếm 30%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước