Nhu cầu dầu của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/01/2020 06:05 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Nhu cầu dầu của Ấn độ sẽ vượt Trung Quốc vào giữa năm nay và tiếp tục tăng trưởng lên mức 6 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Trong những năm qua, nền kinh tế số 2 thế giới Trung Quốc vẫn liên tục giữ vững vị thế là nước có nhu cầu dầu mỏ lớn nhất tại châu Á. Tuy nhiên, vị trí này có thể sẽ sớm bị 1 quốc gia mới nổi là Ấn Độ vượt qua trong năm nay.

Theo báo cáo của cơ quan năng lượng quốc tế IEA, nhu cầu dầu của Ấn độ sẽ vượt Trung Quốc vào giữa năm nay và tiếp tục tăng trưởng lên mức 6 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Tuy nhiên, sản lượng dầu khai thác của nước này sẽ không mấy biến động và khiến nền kinh tế Ấn Độ phải phụ thuộc nhiều hơn vào lượng dầu nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Đông.

Hiện nhu cầu dầu của Ấn Độ đã ở ngưỡng 4,4 triệu thùng/ngày, đứng thứ 3 toàn cầu chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước