Ấn Độ xem xét dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu gạo

VTV Digital-Thứ ba, ngày 10/01/2023 10:39 GMT+7

VTV.vn - Các nhà chức trách Ấn Độ đang tích cực xem xét dỡ bỏ hạn chế đối với một số loại gạo xuất khẩu do giá trong nước ổn định.

Tờ The Economic Times cho biết, Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, có khả năng dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với một số loại gạo do giá tại thị trường trong nước đã dần ổn định.

Cuộc thảo luận đang được giới chức Ấn Độ tiến hành trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát giá lương thực tại nước này đã dần lắng dịu.

Do Ấn Độ chiếm tới 40% lượng gạo xuất khẩu của toàn thế giới, việc các biện pháp hạn chế xuất khẩu được nới lỏng nhiều khả năng sẽ giúp hạ nhiệt giá gạo tại thị trường châu Á - vốn đang giao dịch gần mức cao nhất kể từ giữa năm 2021.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, Ấn Độ đã áp thuế 20% đối với các lô hàng gạo trắng và gạo lứt xuất khẩu, đồng thời cấm bán gạo tấm ra nước ngoài. Các biện pháp này đã ảnh hưởng tới 60% lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ và tác động tiêu cực tới thị trường.

Ấn Độ và Anh nỗ lực hoàn tất đàm phán FTA Ấn Độ và Anh nỗ lực hoàn tất đàm phán FTA

VTV.vn - Theo tờ The Economic Times, Anh và Ấn Độ đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước