An Giang được thí điểm công nhận DN nông nghiệp công nghệ cao

Mỹ Duyên - Nhật Di (VTV9)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 08:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang.

VTV.vn - Tỉnh An Giang sẽ được chủ động công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh An Giang vào chiều tối 14/3. Tỉnh An Giang cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước được thực hiện thí điểm mô hình này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chủ trương của Chính phủ là khuyến khích các địa phương ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Thủ tướng cũng đồng ý với việc quy hoạch tỉnh An Giang trở thành trung tâm giống thủy sản, đặc biệt là cá tra, của cả nước và khu vực ĐBSCL.

Trước đó, Thủ tướng đã đến khảo sát tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (thuộc tập đoàn Lộc Trời) tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đây là mô hình nghiên cứu nhiều giống lúa chất lượng cao và thành công tại ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước