An Giang xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 13:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/5, tỉnh An Giang chính thức công bố lô xoài tươi với nhiều sản phẩm mới xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

Điểm đặc biệt của lô hàng hôm nay là ngoài xoài cát Hòa Lộc, còn có xoài ba màu, xoài keo… cũng đáp ứng các điều kiện để xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đây là những loại xoài được trồng nhiều tại tỉnh An Giang. 

Để chinh phục được thị trường khó tính như Mỹ, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã phối hợp với Công ty TNHH Chánh Thu xây dựng vùng nguyên liệu với các hợp tác xã sản xuất theo hướng sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Dự kiến trong tháng 5 sẽ có khoảng 13 tấn xoài đi Mỹ. 

Hiện diện tích trồng xoài của An Giang là khoảng 9.700 ha, sản lượng mỗi năm gần 100.000 tấn, chủ yếu tiêu thụ nội địa và phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó, việc chinh phục được thị trường khó tính và tiềm năng như Mỹ sẽ giúp giá cả và đầu ra sản phẩm xoài của An Giang tốt hơn.

Đẩy mạnh xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam - Hàn Quốc Đẩy mạnh xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam - Hàn Quốc

VTV.vn - Mặc dù Việt Nam nằm trong 5 nước xuất khẩu nhiều nhất vào Hàn Quốc tuy nhiên tiềm năng vẫn còn rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước