An ninh lương thực quốc gia được đặt lên hàng đầu trong dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/03/2020 09:42 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ trong công văn hoả tốc gửi các Bộ, ngành liên quan vào ngày 25/3.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã lên các kịch bản đảm bảo an ninh lương thực trong trường hợp xấu nhất xảy ra như lưu thông phân phối hàng hoá không để xảy ra thiếu hụt.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 107, mỗi doanh nghiệp phải dự trữ 5% lượng xuất khẩu trước đó của mình sẽ giúp có thêm một lượng dự trữ nữa.

Tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới Tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước