Cần xem xét độ vênh số liệu về lượng tồn kho và sản lượng gạo trong nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 17:15 GMT+7

VTV.vn - Một ngày sau khi đề xuất dừng xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đã xin Thủ tướng cho tiếp tục việc này vì "cần tính toán lại sản lượng gạo".

Ngày 24/3, Tổng cục Hải quan đã có công điện hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với mặt hàng gạo các loại từ 0h ngày 24/3.

Rất nhiều doanh nghiệp đã có những hợp đồng xuất khẩu dài hạn đã ký kết cần thực hiện. Và quan trọng nhất việc dừng có cần thiết không khi theo Bộ Công Thương an ninh lương thực vẫn đảm bảo.

Ngay trong sáng nay (25/3), phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh để làm rõ vấn đề này.

Tạm dừng thông quan xuất khẩu gạo Tạm dừng thông quan xuất khẩu gạo

VTV.vn - Ngày 24/3, Tổng cục Hải quan đã có công điện hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành về việc tạm dừng đăng ký, tiếp nhận và thông quan mặt hàng gạo các loại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước