Anh cam kết minh bạch các thiên đường thuế trước năm 2023

Phương Huyền, Anh Dũng (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 11:34 GMT+7

VTV.vn - Anh cam kết công khai, minh bạch thông tin ở các thiên đường thuế trước năm 2023.

Tờ The Guardian đăng tải một nghiên cứu bởi mạng lưới tư pháp thuế, tổ chức này gọi Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ phụ thuộc của mình là mạng lưới lớn nhất thế giới về giúp doanh nghiệp trú ẩn và trốn thuế. Theo tổ chức này, trong danh sách 10 địa điểm được cho là giúp doanh nghiệp trú ẩn thuế nhiều nhất thế giới có 8 cái tên là lãnh thổ thuộc Anh, đầu bảng là quần đảo Virgin thuộc Anh, Bermunda, hay quần đảo Cayman.

Để đối phó vấn đề, một nhóm nghị sĩ Quốc hội Anh đã yêu cầu chính phủ áp thời hạn đối với các lãnh thổ phụ thuộc, yêu cầu có giải pháp công khai, minh bạch thông tin đăng ký kinh doanh trước khi hết năm 2020. Mốc thời hạn Chính phủ Anh đưa ra là năm 2023.

Các chính sách của London vẫn có những kiêng nể và tế nhị nhất định với các vùng lãnh thổ phụ thuộc này. Đó được cho là lý do tại sao London đạt được ít bước tiến như vậy trong đối phó với trú ẩn và trốn thuế, dù đã gần 10 năm khi lần đầu tiên cựu Thủ tướng David Cameron nhắc đến vấn đề này tại G7.

Theo Reuters, nhiều vùng lãnh thổ thuộc Anh có ngành dịch vụ tài chính phát triển mạnh và là động lực kinh tế chính. Từ lâu, các nơi này coi thuế thấp và bí mật thông tin doanh nghiệp, là lợi thế chính của mình trong thu hút đầu tư. Các lãnh thổ này cũng chỉ phải khai báo thông tin về chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp với các cơ quan thực thi pháp luật khi bị yêu cầu.

Cách đây ít tháng, Thời báo Tài chính từng đăng tải một tuyên bố quyết liệt từ lãnh đạo 3 vùng lãnh thổ thuộc vương miện Anh, là: Jersey, Guernsy và đảo Man. 3 đảo này cho rằng nếu London đơn phương áp quy định bắt buộc công khai thông tin doanh nghiệp mà không được họ đồng tình, sẽ thậm chí có thể gây ra xung đột lớn về hiến pháp.

Theo một nhan đề khác trên Financial Times, 3 đảo trên cho biết sẽ đặt lộ trình dần gỡ bỏ việc che giấu thông tin doanh nghiệp. Đây được xem là những phối hợp bước đầu chính phủ London nhận được từ các vùng lãnh thổ, liên quan đến lộ trình minh bạch thông tin trước mốc thời gian năm 2023. Theo 3 lãnh thổ, sự minh bạch và việc tiếp cận thông tin doanh nghiệp sẽ được cải thiện dần trong thời gian tới, đáp ứng các quy định chỉ đạo về chống rửa tiền của Liên minh châu Âu.

Các lãnh thổ hải ngoại của Anh giữ vị trí quan trọng trong dòng tiền đầu tư quốc tế, như là điểm trung chuyển của dòng vốn, khi rất nhiều tập đoàn quốc tế tìm đến đặt đăng ký kinh doanh tại các đảo này, từ đó đưa vốn vào nơi có ý định đầu tư. Những cam kết phối hợp chia sẻ thông tin doanh nghiệp của các lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh có thể là bước thay đổi đầu tiên trong con đường hướng đến mục tiêu minh bạch thông tin và dọn dẹp các thiên đường trú ẩn thuế trước năm 2023 của London.

EU điều chỉnh danh sách đen 'thiên đường thuế' EU điều chỉnh danh sách đen "thiên đường thuế"

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại 3 nước và vùng lãnh thổ ra khỏi danh sách đen về "thiên đường thuế".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước