Anh đảm bảo quyền tự do đi lại cho lao động nhập cư trình độ cao hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/10/2016 09:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Anh sẽ cho phép các lao động nhập cư có trình độ cao có thể tự do di chuyển tới Anh để làm việc, sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết, chính phủ Anh sẽ cho phép các lao động nhập cư có trình độ cao, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, có thể tự do di chuyển tới Anh để làm việc sau Brexit.

Theo ông Philip Hammond, vấn đề người nhập cư mà nước Anh đang phải đối mặt không liên quan tới các chuyên gia công nghệ thông tin, bác sĩ, nhà quản lý cấp cao, nhân viên tài chính. London sẽ không áp dụng những biện pháp có thể ảnh hưởng tới việc các ngân hàng hay công ty lớn điều động nhân viên, bởi điều đó sẽ không có lợi cho nền kinh tế Anh.

Ngoài ra, đối với vấn đề kiểm soát lao động nhập cư làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Anh cũng sẽ cân nhắc những biện pháp thích hợp, tùy thuộc vào nhu cầu lao động của ngành này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước