Anh đề xuất áp thuế doanh thu lên các hãng công nghệ lớn

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/10/2018 10:12 GMT+7

Ảnh minh họa: PA

VTV.vn - Các nền tảng trực tuyến lớn làm ăn có lãi tại Anh sẽ phải đối mặt với mức thuế doanh thu 2% áp dụng từ tháng 4/2020.

Thông tin không mấy vui vẻ này đối với các hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ như Google, Facebook hay Amazon vừa được Bộ trưởng tài chính Anh Philip Hammond đưa ra.

Theo ông Hammond, việc đánh thuế nhằm vào các doanh nghiệp lớn có doanh thu hàng năm trên toàn cầu từ 650 triệu USD trở lên, do đó, không ảnh hưởng tới các doanh nghiệp nhỏ. Các công ty sẽ phải trả mức thuế 2% đối với doanh thu của họ tại xứ sở sương mù. Biện pháp trên dự kiến sẽ đem lại nguồn thu 512 triệu USD/năm cho chính phủ Anh.

Hiện các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon và Facebook vẫn từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

EU sẽ đánh thuế các hãng công nghệ EU sẽ đánh thuế các hãng công nghệ Pháp khởi động “cuộc chiến thuế” với các hãng công nghệ Pháp khởi động “cuộc chiến thuế” với các hãng công nghệ Facebook bị tố thổi phồng lượng xem để hút quảng cáo Facebook bị tố thổi phồng lượng xem để hút quảng cáo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước