Anh khắc phục hậu quả vụ hãng lữ hành Thomas Cook phá sản

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 14:26 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh đang chạy đua với thời gian để đưa khoảng 150.000 khách du lịch đang mắc kẹt ở nước ngoài về nước trong 13 ngày tới.

Đây là hành động mới nhất nhằm khắc phục hậu quả sau khi hãng lữ hành lớn nhất nước này Thomas Cook tuyên bố phá sản. Báo chí Anh gọi đây là cuộc hồi hương thời bình lớn nhất từ trước đến nay.

Riêng trong ngày 25/9, khoảng 74 chuyến bay đã được lên lịch để đưa 16.500 người về nước. Việc hãng lữ hành Thomas Cook có tuổi đời 178 tuyên bố phá sản đồng nghĩa với việc mọi hoạt động của Thomas Cook ngừng lại ngay lập tức. Các công ty du lịch thuộc tập đoàn này phải đóng cửa, các máy bay của họ không được cất cánh và 22.000 nhân viên của tập đoàn trên toàn cầu phải nghỉ việc. Vụ phá sản của của Thomas Cook được dự báo ảnh hưởng tới 600.000 khách du lịch trên toàn thế giới.

Thomas Cook phá sản gây xáo trộn thị trường du lịch thế giới Thomas Cook phá sản gây xáo trộn thị trường du lịch thế giới

VTV.vn - Sự sụp đổ của Thomas Cook đã gây ra nhiều xáo trộn cho ngành du lịch của Anh cũng như thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước