Anh muốn tiếp cận phi thuế quan với thị trường ô tô châu Âu sau Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/11/2016 09:12 GMT+7

Nissan cho biết, sẽ cho sản xuất hai mẫu ô tô thế hệ mới tại Anh.

VTV.vn - Đây là phát biểu mới của Bộ trưởng Kinh doanh của Anh Greg Clark.

Mục tiêu của Chính phủ Anh là đảm bảo để nước Anh tiếp tục được tiếp cận các thị trường tại châu Âu và ngược lại mà không vấp phải các rào cản thuế quan hay hành chính nào.

Trong tuần qua, nước Anh đã "giữ chân" được Nissan - "đại gia" trong làng chế tạo ô tô Nhật Bản với lời hứa từ chính phủ, sẽ nỗ lực để nước Anh được tiếp cận phi thuế quan đối với thị trường ô tô châu Âu sau Brexit.

Hiện Nissan cho biết, sẽ cho sản xuất hai mẫu ô tô thế hệ mới tại Anh - nơi hiện đang sử dụng khoảng 7.000 lao động trực tiếp và xuất khẩu 55% sản lượng ô tô sang thị trường châu Âu.

Trước đó, với việc Anh rời khỏi EU, nhiều chuyên gia dự báo thuế xuất khẩu có thể tăng và làm giảm khả năng cạnh tranh của Nissan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

brexit

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước