Anh: Ngành dịch vụ tài chính đối mặt với nguy cơ tấn công an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/02/2019 11:21 GMT+7

VTV.vn - Đứng trước sự phát triển chóng mặt của công nghệ, ngành dịch vụ tài chính của Anh đang đứng trước hiểm họa khó lường từ các cuộc tấn công an ninh mạng.

Một thống kê mới được công bố gần đây của nhà chức trách Anh cho thấy nguy cơ tấn công an ninh mạng vào mảng dịch vụ tài chính đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian trở lại đây.

Theo một nhan đề trên Thời báo Tài chính, trong năm 2018, số vụ rò rỉ thông tin do tấn công an ninh mạng đã tăng 5 lần, so với cùng kỳ năm trước đó. Đây là thống kê được thực hiện bởi Cơ quan phụ trách về Kiểm soát Tài chính của Anh (FCA). Cụ thể hơn, năm 2018 số vụ tấn công được các công ty báo cáo lên tới 145 vụ, so với 25 vụ năm 2017. Các ngân hàng đầu tư là mục tiêu bị tấn công nhiều nhất trong năm 2018 với 34 vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ bị tấn công tăng cao nhất lại là các ngân hàng bán lẻ, khi nhảy vọt từ 1 vụ lên 25 vụ.

Cũng theo báo này, vào tháng 4/2018, 7 ngân hàng bán lẻ Anh như Santander, Barclays hay Ngân hàng hoàng gia Scotland, đã phải tự giới hạn hoặc thậm chí ngừng hoạt động hệ thống của mình. Động thái này nhằm chặn đứng các cuộc tấn công an ninh mạng, sau khi các ngân hàng này đã phải chịu thiệt hại hàng trăm nghìn bảng. Điển hình vào tháng 10/ 2018, ngân hàng của chuỗi siêu thị khổng lồ tại Anh Tesco, đã nhận mức phạt 16,4 triệu Bảng do để mất hơn 2 triệu Bảng tiền gửi của khách hàng vào tay hackers.

Thời báo Tài chính đưa ra lý giải cho hiện tượng tăng đột ngột của số lượng các vụ tấn công trong năm vừa qua, một phần được cho bắt nguồn từ việc thực thi Quy định về bảo vệ Dữ liệu chung của Liên minh EU vào tháng 5/2018. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp phải nhận dạng và báo cáo trong vòng 72 giờ sau khi dính phải các cuộc tấn công an ninh mạng, nếu không sẽ phải chịu xử phạt trước pháp luật, tức không hẳn là số vụ tấn công tăng đột biến, mà thực ra là quy định mới đã khiến các doanh nghiệp phải báo cáo con số thực.

Nhìn chung trên nền kinh tế Anh, không chỉ ngành tài chính là đối tượng duy nhất trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công an ninh mạng. Có gần 1/2, khoảng 2,8 triệu doanh nghiệp Anh đang chưa có đủ sự chuẩn bị cần thiết cho vấn đề an ninh trên Internet.

Theo chuyên trang công nghệ Information-age, nhận thức về an ninh mạng tại các doanh nghiệp Anh không hẳn là thấp, với 85% cho rằng cần có sự kiểm soát các thiết bị trong khu vực mạng của mình để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng công nghệ cao. Nhưng 1,6% lại thừa nhận mình không hề có giải pháp nào để tự bảo vệ. Đại diện Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh (NCSC) cũng đã kêu gọi các công ty trong lĩnh vực viễn thông cần nâng cao tiêu chuẩn về các biện pháp ngăn chặn và ứng phó với các âm mưu tấn công an ninh mạng, vốn được xem là một mối đe dọa với nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước