Anh nỗ lực giải quyết bài toán thiếu lao động do rời EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 14:13 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh sẽ thí điểm cấp thị thực tạm thời kéo dài 6 tháng cho những người lao động thời vụ từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Đây là giải pháp để Anh khắc phục tình trạng thiếu lao động trong những thời kỳ thu hoạch rộ khi nước này rời khỏi EU (Brexit).

Kế hoạch thí điểm cấp thị thực tạm thời cho người lao động từ các nước bên ngoài EU sẽ được triển khai từ mùa Xuân năm 2019 cho tới hết tháng 12/2020. Theo đó, 2.500 người lao động ở những quốc gia này sẽ được phép tới Anh trong thời gian tối đa là 6 tháng.

Sản xuất lương thực là lĩnh vực sản xuất lớn nhất của Anh với doanh thu năm 2017 đạt hơn 90 tỷ USD. Mặc dù ước tính ngành này cần hơn 80.000 lao động mỗi năm, song theo Chủ tịch Liên hiệp Nông dân quốc gia Anh (NFU), kế hoạch thí điểm trên đã là "một thành công lớn".

Bộ Môi trường Anh sẽ nghiên cứu thêm nhiều giải pháp khác để khắc phục tình trạng thiếu nhân công tại nước này.

Ngành trồng trọt của Anh đối mặt với tình trạng thiếu lao động do Brexit Ngành trồng trọt của Anh đối mặt với tình trạng thiếu lao động do Brexit

VTV.vn - Việc thắt chặt nhập cư từ các quốc gia EU của Thủ tướng Theresa May ảnh hưởng không nhỏ đến ngành trồng trọt tại Anh khi nguồn nhân lực từ châu Âu ngày càng khan hiếm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước