Anh sẽ xây dựng 10 cảng tự do để kích thích kinh tế hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 15:59 GMT+7

VTV.vn - Anh tuyên bố nước này muốn xây dựng 10 cảng tự do để kích thích nền kinh tế sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Chính phủ Anh cho hay đã khởi động vòng tham vấn kéo dài 10 tuần để lựa chọn địa điểm đặt các cảng tự do này vào cuối năm nay. London hy vọng những cảng này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Anh tin tưởng, các cảng tự do mới sẽ giải phóng tiềm năng kinh tế của Anh, tạo ra những công ăn việc làm mới, đồng thời tăng cường thu hút vốn đầu tư và các cơ hội kinh doanh.

Brexit ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Anh và EU Brexit ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Anh và EU

VTV.vn - Sau khi Anh rời khỏi EU, London và Brussels đã bộc lộ những mâu thuẫn liên quan đến thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước