Hơn 1.000 doanh nghiệp tài chính EU mở văn phòng tại Anh hậu Brexit

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/01/2020 16:05 GMT+7

VTV.vn - Thông tin này vừa được hãng tư vấn Bovill đưa ra trong bối cảnh thời điểm nước Anh rời khỏi EU ngày 31/1 đang tới gần.

Hơn 1.000 ngân hàng, công ty thanh toán, quản lý tài sản và bảo hiểm tại EU đã lên kế hoạch mở văn phòng tại Anh thời hậu Brexit, để có thể tiếp tục phục vụ các khách hàng ở xứ sở sương mù.

Việc mở văn phòng mới sẽ giúp các công ty hạn chế tổn thất đối với hoạt động kinh doanh, sau khi quyền tiếp cận trực tiếp giữa Anh và châu Âu lục địa chấm dứt vào tháng 12/2019, sau khi kết thúc thời kỳ chuyển tiếp Brexit. Hiện nhiều công ty đã xin giấy phép hoạt động tạm thời tại Anh sau ngày 31/1.

Theo các chuyên gia, những số liệu này cho thấy, các công ty EU vẫn coi London là trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu tại châu Âu ngay cả khi nước Anh rời khỏi khối.

Hạ viện Anh thông qua Thỏa thuận Brexit Hạ viện Anh thông qua Thỏa thuận Brexit Ngành tài chính Anh nộp thuế kỷ lục vì Brexit Ngành tài chính Anh nộp thuế kỷ lục vì Brexit Kinh tế Anh có nhiều dấu hiệu suy giảm do Brexit Kinh tế Anh có nhiều dấu hiệu suy giảm do Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước